Chính quyền Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai (22/8) tuyên bố, miền Bắc coi như Chính phủ Hàn Quốc đã từ chối bảo hộ quyền tài sản của doanh nghiệp miền Nam tại núi Geumgang và nước này sẽ xử lí tài sản của miền Nam bao gồm bất động sản và các trang thiết bị theo quy định trong Luật Đặc khu du lịch quốc tế núi Geumgang.
Bắc Triều Tiên cấm Hàn Quốc đưa các hàng hóa và tài sản ra khu du lịch núi Geumgang từ 0 giờ hôm 21/8 và yêu cầu các nhân viên của doanh nghiệp miền Nam ra khỏi khu du lịch trong 72 tiếng tới.
Bình Nhưỡng cũng lên tiếng chỉ trích, trong cuộc gặp với công ty lữ hành Hyundai-Asan hôm 19/8, công ty đã bày tỏ ý định không muốn nối lại chương trình du lịch tại núi Geumgang hoặc thanh lí tài sản ở miền Bắc và Bắc Triều Tiên đã thông báo đối với công ty về kế hoạch trên.
Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, hành động của Bắc Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận giữa 2 miền Nam Bắc.
Bộ Thống nhất đã bày tỏ sự thất vọng về quyết định của Bình Nhưỡng và nhấn mạnh, Chính phủ sẽ đối phó về mặt ngoại giao và luật pháp trước tuyên bố của Bình Nhưỡng.
Seoul cùng với công ty Hyundai-Asan sẽ tiếp tục tìm kiếm biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng của 14 nhân viên công ty Hàn Quốc hiện đang ở núi Geumgang.
Hôm 29/7, miền Bắc đơn phương cho đóng băng toàn bộ tài sản của các công ty tư nhân Hàn Quốc tại khu nghỉ mát núi Geumgang và yêu cầu trong vòng 3 tuần, các doanh nghiệp này phải quyết định xem có đăng kí kinh doanh lại và thanh lí tài sản dựa theo luật mới hay không.