Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Hai (26/9) đã có phiên chất vấn Chính phủ đối với Tổng công ty dầu Hàn Quốc và Tổng công ty khí ga Hàn Quốc.
Các nghị sĩ thuộc Ủy ban kinh tế và tri thức đã cho biết, Hàn Quốc có khả năng chịu thiệt hại 370 triệu USD trong dự án khai thác dầu mỏ tại khu vực người Kurd nằm ở phía Bắc Iraq và yêu cầu Tổng công ty dầu Hàn Quốc đưa ra biện pháp thu hồi vốn đầu tư.
Ủy ban kinh tế và tri thức cũng yêu cầu Tổng công ty dầu có phương án đảm bảo an toàn cho dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga xuyên bán đảo Hàn Quốc.
Trong phiên chất vấn đối với Cơ quan quản lí chương trình thu mua quốc phòng (DAPA), các nghị sĩ đã đặt câu hỏi về thủ tục đánh giá chức năng của xe tăng K2 bằng công nghệ nội địa và vấn đề có lỗi nghiêm trọng trong hệ thống của máy bay trực thăng do Hàn Quốc tự sản xuất.
Đối với Tổng công ty quảng cáo truyền thông Hàn Quốc và Cơ quan du lịch Hàn Quốc, các nghị sĩ đảng cầm quyền và đảng đối lập đưa ra ý kiến trái ngược nhau về vấn đề bố trí nhân sự không phù hợp của các cơ quan trên.