Những lo ngại về nguy cơ vỡ nợ công của Hy Lạp đã khiến chứng khoán Hàn Quốc một lần nữa tụt dốc dưới mốc 1.700 điểm trong giờ mở cửa và tỉ giá hối đoái won-USD tăng mạnh.
Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) hôm thứ Ba (4/10) tụt xuống và ở mức 1.706,19 điểm vào lúc đóng cửa, giảm 63,46 điểm so với phiên giao dịch trước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) cho biết, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã xảy ra những biến động rất lớn và các nhà điều hành thị trường đã phải sử dụng thiết bị ngắt giao dịch tự động để ngừng giao dịch trong 5 phút vào 9 giờ 6 phút sáng.
Như vậy, thiết bị ngắt giao dịch tự động đã được áp dụng lần thứ 4 trong năm nay. Đây là cơ chế giảm tác động khi giá cổ phiếu lên xuống đột ngột bằng cách tạm ngừng đặt lệnh các giao dịch.
Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng giảm 13,53 điểm và đạt 436, 13 điểm.
Cùng ngày, tỉ giá hối đoái won-USD đã ở mức 1.194 won/USD, tăng 15,9 won so với hôm trước đó.
Các chuyên gia kinh tế phân tích, ngoài nguy cơ tài chính của Hy Lạp, hiện vẫn có khả năng xảy ra nhiều sự kiện gây ảnh hưởng lớn tới tài chính toàn cầu và việc liệu Chính phủ có can thiệp vào thị trường ngoại tệ hay không sẽ là một yếu tố quan trọng để ổn định thị trường ngoại hối.