Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức đề nghị Nhật Bản phải chịu trách nhiệm pháp lí về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc từng bị ép mua vui cho lính Nhật trong thời chiến.
Trong cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra hôm thứ Tư (12/10) (theo giờ Hàn Quốc), Phó đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Shin Dong-ik cho biết, vấn đề nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản trong Thế chiến II là một tội ác vô nhân đạo.
Phó đại sứ Shin nói, Seoul không cho rằng vấn đề trên đã được giải quyết thông qua Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật được kí vào năm 1965 và Chính phủ Nhật Bản vẫn phải chịu trách nhiệm về tội ác trên.
Trong văn bản nội bộ của Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật, 2 nước đã cam kết không dùng quyền bảo vệ ngoại giao hoặc quyền yêu sách của quốc gia đặt lên trên luật quốc tế. Nhưng điều này lại không hạn chế quyền yêu sách của mỗi cá nhân.
Phát biểu của ông Shin liên quan đến lập trường của phía Nhật Bản.
Trước đó đại diện của Nhật Bản đã cho biết, vấn đề bồi thường cho nô lệ tình dục của lính Nhật đã được giải quyết sau khi các lực lượng đồng minh từ 49 quốc gia và Nhật Bản kí kết Hiệp ước hòa bình San Francisco vào năm 1951 và Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật.
Hiệp ước hòa bình San Francisco yêu cầu Nhật Bản phải bồi thường cho các nước đồng minh đã phải chịu những tội ác chiến tranh do Nhật gây ra.
Đây là lần đầu tiên tại Đại hội đồng Liên hợp quốc Chính phủ Hàn Quốc đề cập đến vấn đề phụ nữ bị lính Nhật cưỡng bức.
Phó Đại sứ Shin cũng kêu gọi Tokyo có thái độ tích cực tham gia cuộc họp song phương nhằm tìm giải pháp cho vấn đề nô lệ tình dục thời chiến và nhấn mạnh, các tổ chức về nhân quyền thuộc Liên hợp quốc cũng cho rằng vấn đề trên chưa được giải quyết hoàn toàn.
Các chuyên gia chính trị phân tích, Seoul có mục đích thu hút quan tâm của cộng đồng quốc tế và gây sức ép lên Nhật Bản nhằm giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép mua vui cho quân đội Nhật.