Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryu Woo-ik cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực nỗ lực thúc đẩy Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tổ chức đoàn tụ gia đình bị li tán và phía miền Nam có thể sẽ đưa ra đề nghị trước về vấn đề này.
Trong cuộc họp báo hôm 21/10, 1 tháng kể từ khi ông nhậm chức, Bộ trưởng Ryu nói, đoàn tụ gia đình bị li tán do chiến tranh Triều Tiên là một vấn đề nhân đạo. Ông cũng cho rằng việc bên nào đưa ra đề nghị tổ chức đoàn tụ gia đình bị li tán là không quan trọng.
Bộ trưởng Ryu nhấn mạnh, Chính phủ và Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc sẽ bàn thảo về phương án tổ chức cuộc đoàn tụ trên.
Ông Ryu cho biết thêm, các cơ quan hữu quan của Chính phủ bắt đầu xem xét giải pháp của vấn đề Bắc Triều Tiên trả tự do cho tù nhân chiến tranh và người Hàn bị bắt cóc, trong đó có bà Shin Suk-ja và 2 con gái của bà.
Từ đầu năm nay, các cuộc vận động chiến dịch giải cứu bà Shin Suk-ja và 2 con đã được sự ủng hộ của người dân Hàn Quốc. Theo đó, gia đình của bà đang bị chính quyền miền Bắc đàn áp do họ không thay đổi lập trường và không tuân theo mệnh lệnh của chính quyền nước này.
Bộ trưởng Thống nhất Ryu cũng đề cập đến khả năng Hàn Quốc có thể xem xét đi theo mô hình của Tây Đức về việc giải quyết vấn đề tù binh chiến tranh và những người bị Bắc Triều Tiên bắt cóc.
Chính sách của Tây Đức mang tên “Freikauf” tức là “mua tự do”. Trước khi thống nhất đất nước vào năm 1990, Tây Đức đã trả rất nhiều tiền bồi thường kinh tế cho Đông Đức để đổi lấy các tù nhân chính trị.
Trong một tin liên quan, một quan chức của Hiệp hội sử gia liên Triều cho biết, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên để nối lại dự án khai quật dấu tích Manwoldae tại thành phố Gaesung ở Bắc Triều Tiên.
Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt) là dấu tích hoàng cung của triều đại Goryeo (Năm 918 ~ 1392) tại Gaesung, thủ đô của triều đại này.
Cùng với đó, Seoul sẽ đề nghị có cuộc họp với Bắc Triều Tiên nhằm nối lại, dự án xuất bản Đại từ điển tiếng Hàn, kế hoạch đã bị ngừng sau khi miền Nam ban hành lệnh cấm ngày 24/5/2010 do vụ bắn chìm tuần dương hạm Cheonan.