Hậu cơn bão của cuộc bầu cử Thị trưởng Seoul hôm 26/10 tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến giới chính trị Hàn Quốc vì kết quả cuộc bầu cử cho thấy hiện tại người dân đang rất thất vọng về chính giới.
Một nhóm nghị sĩ đảng cầm quyền Đại dân tộc có tính cải cách lên tiếng yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak gửi lời xin lỗi tới người dân về việc Chính phủ đương nhiệm và đảng cầm quyền mất tín nhiệm về năng lực lãnh đạo.
25 nghị sĩ đảng Đại dân tộc bao gồm nghị sĩ Won Hee-ryong và Ủy viên tối cao Nam Kyung-pil hôm 6/11 đã lên tiếng yêu cầu Phủ Tổng thống và Ban lãnh đạo của đảng cầm quyền thực hiện cải cách thiết thực.
Nhóm nghị sĩ trên đã kêu gọi Tổng thống Lee xin lỗi về việc Chính phủ đương nhiệm và đảng cầm quyền đã thất bại trong việc ổn định cuộc sống của người dân và sửa lại phương phâm của Chính phủ để nền kinh tế Hàn Quốc có thể tiếp tục tăng trưởng.
Trong cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng hôm thứ Hai (7/11), Chủ tịch đảng Đại dân tộc Hong Joon-pyo cho biết, đảng sẽ tổ chức cuộc tranh luận về kế hoạch cải tổ đảng cầm quyền sau khi Hàn Quốc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ.
Mặt khác, một nhóm dân sự có tính tiên tiến mang tên “Cải cách và hợp nhất” do phe thân với cựu Tổng thống Roh Moo-hyun thành lập đã đưa ra kế hoạch thành lập một chính đảng mới có sự tham dự của cả phe đối lập.
Cùng với đó, nhóm dân sự trên đã yêu cầu Giáo sư Trường đại học quốc gia Seoul Ahn Cheol-soo tham gia vào chiến dịch thành lập một chính đảng hợp nhất.
Tuy nhiên, việc thành lập một chính đảng hợp nhất mới sẽ gặp nhiều khó khăn vì đảng Liên minh dân chủ đã tuyên bố rằng đảng sẽ đi đầu trong việc đoàn kết các chính đảng đối lập và nhóm dân sự có tính tiên tiến trong khi đảng Lao động dân chủ đang có thái độ tiêu cực về việc đưa ra một đảng hợp nhất.