Chính phủ Hàn Quốc đã nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo đối với Bắc Triều Tiên thông qua Tổ chức y tế thế giới (WHO) của Liên hợp quốc.
Đây là lần viện trợ đầu tiên của Chính phủ miền Nam sau khi trong cuộc gặp với Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm 5/11, Bộ trưởng Thống nhất Ryu Woo-ik cam kết Hàn Quốc sẽ tích cực xem xét về vấn đề viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.
Một quan chức Chính phủ hôm thứ Ba (8/11) cho biết, Hàn Quốc đã cho phép sử dụng 6,94 triệu USD trong tổng ngân sách viện trợ 13,2 triệu USD của WHO dành cho Bắc Triều Tiên.
Từ năm 2006, WHO đã viện trợ thuốc và thiết bị y tế cho miền Bắc và Hàn Quốc cũng từng tham gia kế hoạch viện trợ nhân đạo của cơ quan quốc tế này.
Tuy nhiên, Chính phủ miền Nam đã hoãn cấp phép sử dụng ngân sách dành cho miền Bắc sau khi quan hệ liên Triều rơi vào tình trạng tồi tệ do các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên.
Nếu các nước tài trợ hoãn cho phép sử dụng ngân sách, WHO không thể thực hiện viện trợ cho nước dự định được nhận viện trợ.
Cùng với đó, Chính phủ dự kiến sẽ bàn thảo với các tổ chức quốc tế khác về kế hoạch viện trợ Bắc Triều Tiên.