Viện khoa học môi trường quốc gia của Hàn Quốc hôm thứ Tư (9/11) cho biết, có nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ trở thành khu vực cận nhiệt đới sau năm 2071 do nhiệt độ trên bán đảo Hàn Quốc tiếp tục tăng.
Từ năm 2004, Viện đã thực hiện nghiên cứu về biến đổi của hệ sinh thái tại 19 khu vực trên toàn quốc để đưa ra biện pháp quản lí hệ sinh thái và bảo tồn các loại sinh vật đa dạng trên bán đảo Hàn Quốc.
Theo khảo sát của Viện, sau năm 2071, toàn Hàn Quốc trừ một số khu vực miền núi sẽ biến thành vùng cận thiệt đới.
Nhiệt độ trung bình hàng năm của các khu vực cận nhiệt đới là ở mức từ 16 độ C đến 18 độ C và các khu vực này có thời tiết mùa hè từ rất ấm tới nóng, nhưng lại có mùa đông phi nhiệt đới.
Viện cho biết, từ năm 2011 đến năm 2040, vùng biển ở miền Nam bao gồm đảo Jeju sẽ biến thành khu vực cận nhiệt đới.
Khí hậu của vùng biển Tây, khu vực xung quanh Seoul và miền Trung Hàn Quốc dự kiến sẽ thay đổi từ năm 2041 đến năm 2070.