Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 19 diễn ra tại đảo Honolulu, bang Hawaii của Mỹ hôm thứ Hai (14/11) (theo giờ Hàn Quốc) đã bế mạc khi các nước đưa ra tuyên bố chung về phương án tăng cường hợp tác và giao dịch thương mại trong khu vực này.
Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo của các nước thành viên APEC đã nhất trí ý kiến đẩy mạnh việc giảm thiểu các rào cản thương mại quốc tế nhằm tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm.
Theo đó, các nước APEC sẽ cải thiện các thủ tục thông quan và giảm mức thuế đối với hàng hóa vận tải tốc hành có giá trị dưới 100 USD và giảm các thủ tục xuất nhập cảnh để phát triển ngành du lịch trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương.
Đặc biệt, từ tháng 1/2012, Hàn Quốc và Mỹ cam kết sẽ thúc đẩy xây dựng hệ thống quản lí xuất nhập cảnh tự động đối với các du khách đã được xác nhận mục đích chuyến thăm.
Các nhà lãnh đạo cũng thỏa thuận sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm thuế đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường xuống thành 5% cho đến năm 2015 tới.
Ngoài ra, trong hội nghị trên Tổng thống Lee Myung-bak đã giới thiệu các chính sách của Chính phủ Hàn Quốc nhằm giải quyết vấn đề “Tăng trưởng không tạo ra việc làm”.
Ông Lee đã đề cập đến chính sách thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội và chương trình tín dụng vi mô dành cho người dân nghèo để tăng số lượng việc làm mới và tăng trưởng kinh tế.
Tổng thống Lee cũng nhấn mạnh sự cần thiết cải cách các quy chế và tăng cường tính cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như cho biết Seoul đã thành lập Ủy ban tăng cường sức cạnh tranh quốc gia có sự tham dự của khu vực tư nhân để thực hiện cải cách các loại quy chế một cách hiệu quả.