Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

3 di sản văn hóa phi vật thể của Hàn Quốc được UNESCO công nhận

Write: 2011-11-28 11:59:46

Môn võ thuật truyền thống mang tên “Taekkyon”, nghệ thuật đi trên dây “Jultagi” và nghề dệt tầm gai của vùng Hansan của Hàn Quốc đã được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Cục di sản văn hóa hôm thứ Hai (28/11) cho biết, trong cuộc họp của Ủy ban Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO lần thứ 6 đang diễn ra tại Bali, Indonesia, 3 di sản văn hóa của Hàn Quốc đã được các ủy viên công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Môn võ thuật Taekkyon bắt đầu từ thời kì cổ đại và được kế thừa trong 2 nghìn năm qua.

Giống như điệu múa dang cánh, hai cánh tay chuyển động nhẹ nhàng và thực hiện động tác uốn người. Taekkyon sử dụng gan bàn tay nhiều hơn là nắm đấm, đặc biệt các cú đá được sử dụng rất nhiều.

Không chỉ có thể, Taekkyon còn được đánh giá cao về sự hợp tác của những người truyền lại môn võ thuật này.

Trong khi đó, nghệ thuật đi trên dây “Jultagi” của Hàn Quốc được thể hiện trên nền những giai điệu nhạc truyền thống. Môn nghệ thuật này đặc biệt ở chỗ nó là cuộc đối thoại của nghệ sĩ đi trên dây và người dưới đất.

Nghề dệt tầm gai của vùng Hansan thuộc tỉnh Nam Chungcheong đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vì đây là một loại nghề thủ công gia truyền rất quan trọng của ngày xưa, giúp tăng cường sự đoàn kết của hàng xóm láng giềng.

Như vậy, Hàn Quốc đã sở hữu 14 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận kể từ năm 2001, trong đó có Tế lễ Tông miếu và nhạc bài chòi Pansori.

Lựa chọn của ban biên tập