1.200 cuốn thư tịch cổ của triều đại Joseon trong đó có Sách ghi chép nghi thức hoàng gia triều đại Joseon mang tên Uigwe (Nghi Quỹ) đã được trao trả cho Hàn Quốc sau 90 năm bị Nhật Bản lấy đi.
Các thư tịch cổ và di sản văn hóa được cất giữ tại Vụ hoàng gia Nhật Bản đã được chuyển tới sân bay Narita vào 6 giờ 50 sáng thứ Ba (6/12). Các tài liệu này được chia thành 2 chuyến bay để gửi về Hàn Quốc tránh trường hợp bị mất hết nếu chở về 1 lần.
Các thư tịch cổ này sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng Cố cung quốc gia Hàn Quốc.
Năm 2010, để đánh dấu 100 năm Hàn Quốc bị thực dân Nhật chiếm đóng, Tokyo đã tuyên bố sẽ gửi các di sản văn hóa mà nước này lấy đi khỏi Hàn Quốc trong thời kì đô hộ bán đảo Hàn Quốc vào đầu thế kỉ 20.
Sau đó, 2 bên đã rà soát danh sách cụ thể bao gồm 1.205 di sản văn hóa và kí kết Hiệp định có tính ràng buộc pháp lí.
Trước đó, Nhật Bản đã hoàn trả 1.400 di sản văn hóa cho Hàn Quốc vào năm 1965. Tuy nhiên, theo ước tính của Cục quản lí di sản quốc gia Hàn Quốc, khoảng 30 nghìn di sản văn hóa đang nằm rải rác tại Nhật Bản, bao gồm các cổ vật thuộc sở hữu của các cá nhân.
Một số di sản được đưa ra khỏi đất nước thông qua các kênh hợp pháp, nhưng rất nhiều trong số đó bị cướp bóc trong giai đoạn Hàn Quốc bị thực dân chiếm đóng.