Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã từ trần ở tuổi 69 vào lúc 8 giờ rưỡi sáng hôm 17/12 do bị nhồi máu cơn tim cấp tính và sốc tim.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Hai (19/12) cho biết, dù đã được cấp cứu và chữa trị tận tình, Chủ tịch Kim đã qua đời trên một chuyến tàu hỏa đặc biệt khi đang thực hiện chuyến thị sát bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng.
KCNA cho biết, nguyên nhân cái chết của Chủ tịch Kim đã được làm rõ sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi vào ngày hôm sau.
Trong một tin liên quan, Hãng tin AFP đưa tin tang lễ Chủ tịch Kim sẽ được tiến hành vào ngày 28/12 tới.
Bắc Triều Triều Tiên đã chỉ định thời gian cử hành quốc tang là từ ngày 17/12 đến ngày 29/12.
Ông Kim Jong-il từng bị đột quỵ vào năm 2008 và từ đó, cộng đồng thế giới cũng đã nghi ngờ khả năng lãnh đạo của ông. Trước đó, ông còn bị bệnh tiểu đường và bệnh tim.
Chủ tịch Kim lên nắm quyền ở Bắc Triều Tiên vào năm 1994 sau khi cha ông là Kim Nhật Thành qua đời. Trong khoảng 17 năm lãnh đạo, miền Bắc phải trải qua nhiều thăng trầm trong các mối quan hệ với cộng đồng quốc tế nói chung và quan hệ liên Triều nói riêng.
Ông đã vấp phải sự chỉ trích và cấm vận kinh tế từ cộng đồng quốc tế do nhất quyết không từ bỏ phát triển và thử hạt nhân.
Năm 2000, Chủ tịch Kim và Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là ông Kim Dae-jung đã có cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất và tiếp đó là vào năm 2007 với Tổng thống lúc đó là ông Roh Moo-hyun. Dường như tình hình hóa giải và hòa bình đang được soi chiếu trên bán đảo Hàn Quốc và phản ánh những dấu hiệu tích cực trên, các cuộc hợp tác liên Triều trong các lĩnh vực với trọng tâm là kinh tế đã được phát triển đáng kể.
Tuy nhiên, quan hệ liên Triều đã xấu đi nghiêm trọng vào năm ngoái sau các vụ chìm tàu hải quân của Hàn Quốc và vụ miền Bắc nã pháo vào đảo Yeonpyeong của miền Nam.