Lực lượng lao động ở Hàn Quốc tháng 12 vừa qua đã tăng hơn 400 nghìn người so với cùng kì năm trước đó, bất chấp những bất ổn kinh tế cả ở trong và ngoài nước.
Như vậy, số người lao động có việc làm đã tăng 3 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, đà tăng trưởng lạc quan này trong lĩnh vực tuyển dụng được đánh giá là đã giảm tốc độ trong mấy tháng gần đây, vì tình hình tuyển dụng đã chậm lại từ tháng 10 năm ngoái và số nhân viên trong ngành sản xuất đã giảm trong 5 tháng liên tiếp.
Tuy nhiên, tỉ lệ gia tăng trong lực lượng lao động Hàn Quốc năm 2011 là con số cao nhất kể từ năm 2004, trong khi các chỉ số liên quan lại cho thấy xu hướng gia tăng về số lượng việc làm mới.
Theo Cục thống kê Hàn Quốc, số người có việc làm ở Hàn Quốc đạt mức hơn 24,1 triệu người vào tháng 12/2011, tăng 1,4% so với cùng kì năm trước đó.
Xét theo ngành nghề, số người có việc làm trong khu vực tư nhân và khu vực nhà nước đã tăng 2,8%, ở ngành điện tử, hàng hải, viễn thông và tài chính là 5,1%, ngành xây dựng 6,1% và con số này ở khu vực bán buôn, bán lẻ, thực phẩm và nhà ở tăng 1,5%. Số người được tuyển dụng trong ngành sản xuất và nông lâm thủy sản giảm tương ứng ở tỉ lệ 2,1% và 2%.
Trong khi đó, xét trong dân số không hoạt động kinh tế, những người không còn muốn tìm việc làm giảm 24 nghìn người vào tháng 12/2011 so với cùng kì năm trước đó.
Con số này cho thấy đã có tiến triển thực chất trong nỗ lực tạo việc làm mới của nền kinh tế quốc dân.
Độ co giãn về tuyển dụng của Hàn Quốc, đánh giá mức tăng của lực lượng lao động trong nước so với tỉ lệ tăng trưởng kinh tế, đã tăng gấp đôi, từ bình quân trước đây là 0,2 lên tới 0,46. Con số tăng cao này cho thấy có sự cải thiện trong tình hình tuyển dụng.
Bộ Kế hoạch và Tài chính cho biết độ co giãn về tuyển dụng của Hàn Quốc năm 2011 đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2001, bổ sung rằng các điều kiện trong lĩnh vực tuyển dụng ở Hàn Quốc vượt xa các nền kinh tế tiên tiến sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.