Được biết, Bộ Ngoại giao đã đưa ra thông cáo báo chí về “quyền khai thác mỏ kim cương” trước khi công ty CNK International công bố về dự án này.
Hôm 17/12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao đã đưa ra thông cáo báo chí và tổ chức cuộc họp báo với nội dung một công ty Hàn Quốc đã thắng thầu dự án thác mỏ kim cương tại châu Phi.
Chính phủ đã công bố dự án này vào 2 giờ chiều, trước khi sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc đóng cửa cũng như công bố 1 tiếng đồng hồ trước khi công ty CNK trình bày các báo cáo về dự án khai thác mỏ kim cương ở Cameroon.
Đặc biệt, Bộ Ngoại giao đã cho biết, mỏ kim cương tại Cameroon sẽ được khai thác dự trữ khối lượng hơn 420 triệu ca-ra và thông tin này không nằm trong báo cáo của công ty CNK.
Sau khi Bộ Ngoại giao đưa ra thông cáo báo chí, giá cổ phiếu của công ty đã tăng gấp 4 lần trong vòng 3 tuần và 32 nhà đầu tư vào công ty này đã thu lợi nhuận hơn 8,9 triệu USD thông qua việc thao túng giá cổ phiếu.
Viện Kiểm sát đang thực hiện điều tra đối với những nhà đầu tư của công ty CNK về dòng tiền đầu tư và lợi nhuận bất hợp pháp này.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát đã lên kế hoạch trực tiếp triệu tập cựu Cố vấn công ty Jo Jung-pyo từng đảm nhiệm chức Chánh văn phòng Thủ tướng do nghi ngờ có liên quan đến vụ kiện này.
Cựu Cố vấn công ty Jo hiện được cho là đã cung cấp tài liệu thổi phồng quá mức quy mô mỏ kim cương ở Cameroon cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.