Xu thế trở về nông thôn và làm nông của người dân Hàn Quốc trong năm ngoái lên cao, đưa con số những người này đạt mức kỷ lục.
Bộ Nông lâm thủy sản và Lương thực Hàn Quốc hôm thứ Năm (23/2) cho biết, số dân di cư về nông thôn và làm nông nghiệp năm 2011 là khoảng 10 nghìn 5 trăm hộ gia đình, tăng 158% so với năm 2010.
Trong số đó, xét theo độ tuổi thì số người trên 50 tuổi chiếm 33,7%, trên 40 tuổi là 25,5%, thế hệ được sinh ra vào khoảng thời gian bùng nổ dân số Hàn Quốc sau chiến tranh chiếm hơn một nửa.
Bộ này cũng cho biết, 76% trong tổng số dân di cư về nông thôn dưới 50 tuổi vẫn có khả năng tham gia các hoạt động sản xuất.
Về tỉnh miền, khu vực có nhiều dân di cư về nhất là tỉnh Gangwon, tiếp đó lần lượt là các tỉnh Nam Jeolla và Nam Gyeongsang.
Ở khu vực tỉnh Nam Jeolla, với diện tích rộng lớn cùng những điều kiện nông nghiệp thuận lợi, có đến 84% trên tổng số người dân di cư về vùng này tham gia vào các hoạt động nông nghiệp. Với những thuận lợi như vị trí địa lý gần thủ đô Seoul và điều kiện điện nước đầy đủ, tỉnh Gangwon là nơi đón nhiều di dân về nhất với tỉ lệ là 70% trên tổng số người dân di cư về nông thôn.
Trước khi di dân về nông thôn tham gia các hoạt động nông nghiệp, 27,5% số dân di cư làm kinh doanh tư nhân, 19,3% trong số đó đã từng là công nhân viên.
Bộ Nông lâm thủy sản và lương thực Hàn Quốc sẽ quản lý trực tiếp những chính sách liên quan đến việc người dân di cư về nông thôn làm nông nghiệp.