Quốc hội Mỹ bày tỏ lấy làm tiếc về việc Trung Quốc cưỡng ép những người trốn khỏi Bắc Triều Tiên trở về nước.
Trong phiên điều trần khẩn cấp của Ủy ban điều hành Quốc hội về Trung Quốc thuộc Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba (6/3), các nghị sỹ Mỹ đã xem xét và đánh giá về tình hình vi phạm nhân quyền liên quan đến việc Trung Quốc trao trả những người trốn thoát khỏi Bắc Triều Tiên cho nước này.
Chủ tịch tiểu ban nhân quyền thuộc Ủy ban ngoại giao Hạ viện Mỹ Christopher Smith đã lên tiếng chỉ trích Chính phủ Trung Quốc vì những hành động cưỡng ép trên. Ông Smith nói trong tổng số những người Bắc Triều Tiên bị công an Trung Quốc bắt giữ có khoảng 80 người đang đứng trước nguy cơ bị tử hình nếu trở về nước.
Chủ tịch Smith nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ nên xem xét lại vấn đề người tỵ nạn Bắc Triều Tiên đang lưu vong tại Trung Quốc với vấn đề Washington viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng.
Theo ông Smith, động thái cưỡng bức trao trả của Trung Quốc là hành vi vi phạm Công ước quốc tế về người tỵ nạn. Ông đồng thời lên tiếng yêu cầu cộng đồng quốc tế hối thúc Bắc Kinh ngừng ngay hành động này.
Tại phiên điều trần, 2 mẹ con người tỵ nạn Bắc Triều Tiên đã cho biết một cách cụ thể về việc họ bị xâm phạm nhân quyền khi bị cưỡng ép trở về nước.
Được biết, 2 phụ nữ trên đã phải chịu đựng sự tra tấn và các hành động bạo lực tình dụng của nhân viên Bộ bảo vệ Bắc Triều Tiên và phải lao động rất vất vả.