Vấn đề Văn phòng Thủ tướng theo dõi bất hợp pháp đã trở thành trọng tâm của cuộc Tổng tuyển cử ngày 11/4 tới.
Được biết, kể từ năm 2008, Nhóm quản lý đạo đức nhân viên trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc đã theo dõi bất hợp pháp các quan chức chính phủ, nhân vật trong chính giới, giới kinh doanh và các nhà báo trong 3 năm.
Đảng đối lập Dân chủ thống nhất đã công kích đảng Thế giới mới khi đảng này nghi ngờ chính phủ tiền nhiệm của cố Tổng thống Roh Moo-hyun cũng theo dõi bất hợp pháp các chính trị gia và yêu cầu đảng Thế giới mới ngừng hàng động tấn công chính trị đối với đảng đối lập.
Cố vấn thường trực của đảng Dân chủ thống nhất Moon Jae-in, cựu Chánh văn phòng Phủ Tổng thống của cố Tổng thống Roh đã tổ chức cuộc họp báo và khẳng định chính phủ tiền nhiệm không bao giờ thực hiện theo dõi bất hợp pháp.
Chủ tịch Ủy ban trù bị bầu cử của đảng Dân chủ thống nhất Han Myeong-sook lên tiếng chỉ trích việc đảng Thế giới mới đang truy cứu trách nhiệm về vụ theo dõi bất hợp pháp của chính phủ tiền nhiệm.
Trong bối cảnh chính phủ tiền nhiệm và đương nhiệm đều được cho là đã theo dõi bất hợp pháp, Chủ tịch Ủy ban trù bị bầu cử của đảng Thế giới mới Park Geun-hye kêu gọi chính giới Hàn Quốc thực hiện cải cách để ngừng các hành động sai trái.
Một số nghị sỹ đảng Thế giới mới được cho là đã bị theo dõi bất hợp pháp lên tiếng kêu gọi Tổng thống Lee Myung-bak và cựu Thủ tướng Han Myeong-sook làm rõ sự thật của vụ việc.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo của đảng Thế giới mới và đảng Dân chủ thống nhất đều không ngừng công kích nhau, yêu cầu nhóm công tố viên đặc biệt điều tra và thành lập cơ quan điều tra đặc biệt về việc Văn phòng Thủ tướng theo dõi bất hợp pháp.