Đảng cầm quyền Thế giới mới đã bất ngờ giành thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử hôm 11/4 với đa số ghế tại Quốc hội.
Theo kết quả kiểm phiếu, đảng Thế giới mới giành được 152 ghế trong tổng số 300 ghế (trong đó có 25 ghế theo thể thức bầu chọn theo tỷ lệ ủng hộ cử tri đối với đảng), đảng Dân chủ thống nhất giành được 127 ghế (gồm 21 ghế theo hình thức đại diện theo tỷ lệ), tiếp theo là đảng Tiến bộ hợp nhất với 13 ghế (gồm 6 nghị sỹ theo tỷ lệ) và đảng Tự do tiên tiến với 5 ghế (2 ghế theo tỷ lệ).
Ngoài ra, Đảng Thế giới mới cũng giành được 42,77% phiếu bầu dành cho các chính đảng, còn đảng Liên minh dân chủ giành được 36,37%, đảng Tiến bộ hợp nhất với 10,31%, đảng Tự do tiên tiến là 3,24%.
Ban đầu, các chuyên gia dự đoán đảng Thế giới mới khó có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này vì những bất đồng và sự mất tín nhiệm của người dân ngày càng tăng liên quan đến các vụ việc như : Văn phòng Thủ tướng theo dõi bất hợp pháp công dân, nhân viên Văn phòng Chủ tịch Quốc hội tấn công DDoS vào trang chủ của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương, hối lộ đảng viên trong Đại hội đảng Đại dân tộc (tên cũ của đảng Thế giới mới) năm 2008 và đảng cầm quyền đơn phương thông qua Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ, một văn kiện có một số điều khoản được cho là không công bằng.
Tuy nhiên, việc đảng Dân chủ thống nhất và Liên minh phe đối lập kêu gọi người dân lấy cuộc bầu cử làm cơ hội để phán xét đảng cầm quyền và chính phủ đã không được đẩy mạnh do đảng này không xóa bỏ được hình ảnh chủ nghĩa cục bộ địa phương khi rà soát danh sách ứng cử viên nghị sỹ và những vụ gian lận kết quả thăm dò ý kiến.
Như vậy, thắng lợi tại Tổng tuyển cử lần này đã mang lại cho đảng Thế giới mới thế thượng phong cho cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban trù bị bầu cử của đảng Thế giới mới Park Geun-hye, người đã dẫn dắt cuộc vận động tranh cử lần này được nổi bật lên là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị cao nhất tại Hàn Quốc.
Đảng Thế giới mới đã gặp nhiều khó khăn tại khu vực Seoul và tỉnh Gyeonggi, nơi có 100 ghế, mà đảng này chỉ chiếm 37 ghế trong khi đảng Dân chủ thống nhất đã giành được 59 ghế.
Trong một tin liên quan, các chính đảng đều đã chiếm ưu thế tại các khu vực được coi là “thánh địa” của mình.
Đảng Thế giới mới giành 100% số ghế tại các tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Ulsan, Daegu và 16 ghế trong tổng số 18 ghế tại thành phố Busan 14 ghế trong số 16 ghế tại tỉnh Nam Gyeongsang trong khi đảng Dân chủ thống nhất và đảng Tiến bộ hợp nhất giành 100% số ghế tại các tỉnh Bắc và Nam Jeolla và thành phố Gwangju.
Ngoài ra, các cử tri ở khu vực tỉnh Gangwon và tỉnh Chungcheong đã bỏ phiếu ủng hộ cho các ứng cử viên đảng Thế giới mới và trở thành nguyên nhân chính kiến đảng này giành số ghế áp đảo tại Quốc hội.