Lực lượng hải quân Hàn Quốc đã kết thúc công tác tìm kiếm các mảnh vỡ của tên lửa Bắc Triều tiên bị rơi xuống biển Tây vào 5 giờ chiều ngày 15/4 mà không mang lại được kết quả như mong muốn.
Sáng 13/4, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa Unha 3 gắn vệ tinh Kwangmyongsong 3, song tên lửa đã phát nổ chỉ sau 1-2 phút được phóng. Tên lửa đã bị vỡ thành 20 mảnh rơi rải rắc trên phạm vi 100-150km trên biển Tây bán đảo Hàn Quốc.
Hải quân Hàn Quốc đã ngay lập tức điều động các thiết bị tàu hạm do thám địa lôi trên biển và tàu ngầm thám hiểm dưới đáy biển để thu thập mảnh vỡ và phát hiện 7 mảnh vỡ đã rơi trong khu vực này.
Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao quốc phòng Hàn Quốc, các mảnh vỡ này đã bị vỡ vụn nhỏ hơn khi chìm sâu dưới đáy biển khoảng 70~80m và lực lượng hải quân đã gặp khó khăn do mảnh vỡ di chuyển theo thủy triều và nước tại khu vực này vẩn đục.
Hàn Quốc đã phải kết thúc công tác tìm kiếm do có thể mất đến 13 tỷ won (tương đương khoảng 12 triệu USD) để sử dụng tàu đánh cá lưới vét.