Mỹ tuyên bố thêm 7 nước được miễn trừ các biện pháp trừng phạt tài chính về nhập khẩu dầu mỏ của Iran, trong đó có Hàn Quốc.
Trong cuộc họp báo hôm 12/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Công hòa Nam Phi, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan sẽ được miễn trừ các biện pháp trừng phạt tài chính do các nước này đã cắt giảm đáng kể nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, cùng với nhiều chính sách chế tài Iran của Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ cho biết, sẽ báo cáo lên Quốc hội các biện pháp miễn trừ trừng phạt tài chính theo Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng năm tài khóa 2012 trong vòng 180 ngày.
Vào tháng 12 năm ngoái, Washington đã thông qua Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng bao gồm nội dung hạn chế giao dịch tài chính đối với các quốc gia đang nhập khẩu dầu thô từ I-ran và có quy định miễn trừ đối với những quốc gia nỗ lực giảm lượng dầu nhập khẩu từ I-ran.
Tháng 3 năm nay, Mỹ cũng đã miễn trừ 11 nước ra khỏi lệnh trừng phạt với Iran, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/6 tới.
Trong một tin liên quan, một quan chức Chính phủ cho biết, Hàn Quốc sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của I-ran một cách hòa bình đồng thời tìm kiếm các giải pháp để vấn đề này không gây thiệt hại nghiệm trọng cho nền kinh tế Hàn Quốc.
Hiện nay, 10% tổng số dầu thô mà Hàn Quốc nhập khẩu là dầu thô từ Iran do giá cả phải chăng. Hàn Quốc thường nhận dầu mỏ của Iran bằng các trao đổi xuất khẩu hàng hóa hoặc xây dựng các cơ sở hạt nhân tại quốc gia Trung Đông này.