Hiệp hội các bác sỹ Hàn Quốc hôm thứ Tư (13/6) đã phản đối việc Bộ Y tế và phúc lợi sẽ áp dụng chế độ “Hình thức chi trả theo chẩn đoán bệnh” bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới với 7 loại bệnh bao gồm đại tràng, thoát vị, bệnh trĩ, bệnh đục nhân mắt, viêm amiđan, giải phẫu tử cung và thủ thuật mổ tử cung, bằng cách từ chối thực hiện chế độ này.
Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm 5/6 cho biết, các bệnh viện và cơ sở y tế Hàn Quốc sẽ áp dụng quy định mới này.
Như vậy, số bệnh viện và cơ sở ý tế áp dụng chế độ này là 2.511 bệnh viện và 452 cơ sở y tế trên toàn quốc.
Chế độ “Hình thức chi trả theo chẩn đoán bệnh” là chế độ mà bệnh nhân chi trả dựa theo tiêu chuẩn của hệ thống phân loại bệnh tuỳ vào chẩn đoán bệnh chứ không phải trả cho từng cuộc phẫu thuật, kiểm tra hay thuốc men. Theo Bộ Y tế và phúc lợi, khi chế độ này được áp dụng thì gánh nặng về chi phí y tế của người dân sẽ giảm đáng kể.
Một quan chức của Hiệp hội các bác sỹ cho biết, Hiệp hội các bác sỹ đã có cuộc họp khẩn cấp hôm 12/6 và quyết định phản đối quy định mới của Bộ Y tế và phúc lợi. Tuy nhiên, các bác sỹ khẳng định sẽ không từ chối phẫu thuật cho những bệnh nhân gặp trường hợp khẩn cấp.
Trước đó, hôm 9/6, Hiệp hội các bác sỹ nhãn khoa đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp và quyết định sẽ từ chối phẫu thuật bệnh đục nhân mắt trong 1 tuần từ ngày 1 tháng 7.
Cùng ngày, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết, việc các bác sỹ từ chối phẫu thuật là vi phạm Luật Y tế và sẽ bị xử lý một cách nghiêm khắc.
Cho đến nay, người dân Hàn Quốc vẫn phải trả chi phí cho từng hình thức chữa trị và kiểm tra bệnh đối với 7 loại bệnh trên.