Tuổi trung bình dân số lao động tại Hàn Quốc vào năm 2045 sẽ là 50 tuổi do xu hướng già hóa ngày càng diễn ra với tốc độ nhanh hơn.
Theo báo cáo mang tên “Xu hướng già hóa và những ảnh hưởng tới nền kinh tế Hàn Quốc” của Royal Bank of Scotland, một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu của Anh, dân số lao động tại Hàn Quốc sẽ bắt đầu giảm từ năm 2016 và tốc độ giảm sẽ nhanh hơn Nhật Bản và châu Âu vào năm 2020.
Độ tuổi trung bình của người lao động Hàn Quốc gần đây đã vượt Mỹ và sẽ cao hơn châu Âu vào năm 2020.
Báo cáo còn cho biết, chi phí nuôi dưỡng người cao tuổi được tính theo cách phân chia người lao động ở độ tuổi từ 15 đến 64 với người già 65 tuổi trở lên sẽ tăng 15% hàng năm từ nay cho đến năm 2020 và số người cao tuổi sẽ vượt số người có khả năng lao động vào năm 2039.
Ngoài ra, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tiềm năng của Hàn Quốc đã đạt 4,2% vào năm ngoái dự kiến sẽ giảm xuống còn 3,1% vào năm 2023 và chỉ đạt 2,5% vào năm 2050.