Cựu Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng cầm quyền Thế giới mới Park Geun-hye, con gái cựu Tổng thống Park Chung-hee cho biết, cuộc đảo chính quân sự vào ngày 16/5/1961 của cựu Tổng thống Park là lựa chọn tốt nhất, không thể tránh được.
Ông Park Chung-hee là người dẫn đắt cuộc đảo chính quân sự vào năm 1961, lên làm lãnh đạo Ủy ban Cách mạng và trở thành Tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc năm 1971.
Tại buổi tranh luận của hiệp hội các nhà báo Hàn Quốc hôm thứ Hai (16/7), Cựu Chủ tịch Park Geun-hye cho rằng cuộc đảo chính quân sự vào ngày 16/5/1961 đã tạo nền tảng để Hàn Quốc trở thành một quốc gia phát triển và nó cần phải được người dân và lịch sử ghi nhận.
Tuy nhiên, bà Park đã xin lỗi những người bị ảnh hưởng từ đảo chính.
Ngoài ra, cựu Chủ tịch Park cũng bác bỏ ý kiến cho rằng đảng Thế giới mới trở thành một chính đảng do một người duy nhất là bà Park điều hành.
Cựu Chủ tịch Park hôm 10/7 đã chính thức tuyên bố tham gia tranh cử ứng cử viên tổng thống của đảng Thế giới mới và nhấn mạnh đảng Thế giới mới sẽ giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh tế.
Theo bà Park, đảng Dân chủ thống nhất xúc tiến giải thể các tập đoàn lớn nhưng kế hoạch này không tạo ra lợi ích cho nền kinh tế đất nước.