Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ nới lỏng một số quy chế về tỷ lệ tổng nợ trên thu nhập, một loại quy định được áp dụng khi người dân vay tiền từ ngân hàng nhằm giải quyết vấn đề chững lại của thị trường bất động sản hiện nay.
Trước đó, chính phủ từng duy trì quy chế này do lo ngại khả năng tăng khoản nợ hộ gia đình dẫn tới gánh nặng cho đời sống người dân.
Theo quy chế trước đó, tỷ lệ nhà ở thuộc danh sách chống đầu cơ bất động sản là 40%, tỷ lệ đối với nhà ở của thành phố Seoul trừ khu vực trên là 50% và tỷ lệ nhà ở khu vực xung quanh Seoul như thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi là 60%.
Nếu một người có thu nhập 40 nghìn USD/năm muốn mua nhà ở thành phố Seoul không nằm trong danh sách chống đầu cơ bất động sản thì chỉ có thể vay được 20 nghìn USD từ ngân hàng.
Cố vấn kinh tế của Phủ tổng thống Kim Dae-gi hôm thứ Hai (23/7) cho biết, chính phủ sẽ sửa đổi một số quy định không hợp lý đối với người vay tiền từ ngân hàng. Theo đó, những người vay tiền từ ngân hàng sẽ được hoãn lại ngày đáo hạn.
Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ thúc đẩy sử dụng các tòa nhà phức hợp là một mô hình tòa nhà được trang bị các thiết bị tiện nghi như một căn hộ và sử dụng nhà trung cư nhằm giải quyết vấn đề thiếu phòng khách sạn cho du khách nước ngoài.
Ngoài ra, chính phủ sẽ phát triển các chương trình du lịch trong nước và giảm thuế tiêu dùng đối với các sân golf nhằm thúc đẩy thị trường golf trong nước.