Được biết, phụ nữ có thu thập thấp và đàn công có thu nhập cao càng có nhiều khả năng trở thành người béo phì.
Bộ Y tế và phúc lợi hôm thứ Hai (30/7) công bố thống kê về tình trạng sức khỏe của người dân Hàn Quốc năm 2010.
Theo đó, tỷ lệ nữ bị béo phì ở tầng lớp có thu nhập thấp là 28,9%, cao hơn 5,7% so với tầng lớp có thu nhập cao.
Trong khi đó, tỷ lệ nam bị béo phì thuộc tầng lớp có thu nhập thấp là 31,8% và tỷ lệ này ở tầng lớp có thu nhập cao là 41%.
Tỷ lệ người bị suy dinh dưỡng, là những người chỉ hấp thụ dinh dưỡng thiếu đa 70% mức tiêu chuẩn chiếm 13,2% của tầng lớp có thu nhập thấp.
Đây là mức gần gấp đôi so với tỷ lệ người suy dinh dưỡng của tầng lớp thu nhập cao là 7,2%.
99,3% thuộc tầng lớp thu nhập cao đã trả lời rằng tất cả thành viên gia đình đều ăn uống đầy đủ trong 1 năm qua, trong khi chỉ 87,7% của tầng lớp thu nhập thấp có cùng câu trả lời như vậy.
Ngoài ra, tỷ lệ người béo phì trong tổng số người trên 19 tuổi là 30,8%, tăng 4,8% so với năm 1998 là 26%.