Được biết, một công ty con của Viện nghiên cứu Ahn Cheol-soo đã tham gia vào quá trình thành lập một ngân hàng điện tử.
Công ty Phòng thí nghiệm Ahn Cheol-soo (hay còn gọi là Ahnlab) là cơ quan phần mềm chống vi-rút máy tính hàng đầu của Hàn Quốc do giáo sư Trường đại học quốc gia Seoul Ahn Cheol-soo điều hành.
Vào năm 2001, công ty con của Viện có tên “Zamus” đã góp 30 triệu won (26,5 nghìn USD) để thành lập một ngân hàng điện tử.
Đảng Thế giới mới chỉ trích việc giáo sư Ahn gần đây đã xuất bản cuốn hồi ký bày tỏ lập trường phản đối các doanh nghiệp sở hữu ngân hàng. Theo đảng cầm quyền, hành động của ông Ahn đi ngược lại với lời nói của ông.
Tuy nhiên, ông Ahn cho biết, công ty Zamus đã tham gia hoạt động tạo ra phần mềm bảo mật mạng cho ngân hàng điện tử này.
Giáo sư Ahn Cheol-soo đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ giới thanh niên và có ý định tham gia cuộc chạy đua ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc. Như vậy, các chính đảng sẽ tiếp tục theo đõi hoạt động của ông.