Các khu vực trồng trọt nông sản của Hàn Quốc đang bị ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu và nước này có xu hướng trở thành khu vực cận nhiệt đới.
Khí hậu cận nhiệt đới có mùa hè từ rất ấm đến nóng, nhưng có mùa đông phi nhiệt đới.
Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (13/8) cho biết, khu vực trồng trọt quýt, loại hoa quả sinh sống ở vùng khí hậu cận nhiệt đới đã được mở rộng từ đảo Jeju đến các khu vực tỉnh Nam Jeolla và tỉnh Nam Gyeongsang.
Vào năm ngoái, khu vực trồng trọt quýt ở đảo Jeju là 21.363 ha, chiếm hơn 99% trong khi khu vực trồng quýt ở tỉnh Nam Jeolla đã tăng mạnh, lên tới 75 ha.
Và khu vực trồng đào cũng được mở rộng do biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, khu vực trồng táo, loại hoa quả sinh sống với khí hậu ôn đới lại giảm mạnh và được chuyển đến các khu vực miền núi.
Diện tích trồng táo ở tỉnh Bắc Gyeongsang vào năm 1992 là 36.355 ha nhưng đã giảm xuống còn 19 nghìn ha vào năm ngoái trong khi ở tỉnh Gangwon năm nay lại tăng gấp 3 lần so với năm 2007.