Chính phủ Nhật Bản chính thức đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề chủ quyền đảo Dokdo lên Tòa án công lý quốc tế (ICJ).
Trong cuộc họp nội các hôm thứ Ba (21/8), Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đề nghị Hàn Quốc xem xét kỹ và có hành động đối phó thận trọng về vấn đề này để hướng tới một quan hệ Hàn-Nhật tốt đẹp.
Thủ tướng Noda cũng bày tỏ lấy làm tiếc về chuyến thăm đảo Dokdo gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ông nhấn mạnh Tokyo sẽ công bằng và thẳng thắn đề nghị Seoul đáp ứng yêu cầu của nước này.
Tại đây, giới chức Nhật Bản đã thảo luận việc yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi Nhật hoàng và các biện pháp đáp trả như cắt giảm quy mô hoán đổi tiền tệ song phương và ngừng các cuộc họp cấp cao.
Ngoài ra, nội các Nhật Bản nhất trí đề nghị Hàn Quốc điều chỉnh một số nội dung của Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật được ký vào năm 1965.
Về phần mình, một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc sẽ không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của Nhật Bản như đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo lên Tòa án công lý quốc tế hoặc sửa đổi nội dung của Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật.
Ông này cho biết, đảo Dokdo rõ ràng thuộc chủ quyền lãnh thổ Hàn Quốc dựa theo ghi chép lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế nên không thể coi đây là vấn đề tranh chấp.
Cùng ngày, Nhật Bản sẽ gửi công hàm tới Hàn Quốc theo kênh ngoại giao chính thức đề nghị đưa vấn đề đảo Dokdo lên ICJ và quyết định sẽ đơn phương đệ vấn đề này lên ICJ nếu Hàn Quốc không đồng ý.