Căn cứ ngoại giao của Đại Hàn Đế Quốc tại Mỹ trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc đã trở về với người dân Hàn Quốc sau 102 năm.
Căn cứ này nằm ở khu vực lịch sử Logan Circle, Washington DC, Mỹ đã bị Chính Phủ Nhật Bản ép bán vào tháng 6 năm 1910 với chỉ 5 USD trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc, sau đó vào tháng 8 cùng năm, Nhật Bản đã bán lại cho Mỹ với 10 USD. Như vậy, Nhật Bản đã từng bán toà nhà ngoại giao độc lập của một quốc gia cho nước khác.
Căn cứ này là toà nhà duy nhất vẫn còn tồn tại trong số các căn cứ ngoại giao của Đại Hàn Đế Quốc tại nước ngoài bao gồm Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản.
Căn cứ được xây dựng vào năm 1877 gồm 3 tầng và 1 tầng hầm. Vào tháng 11 năm 1891, thời đại Joseon đã mua toà nhà này với trị giá 25 nghìn USD và dùng làm căn cứ ngoại giao của Hàn Quốc tại Mỹ cho đến cuối thời kỳ Đại Hàn Đế Quốc.
Căn cứ ngoại giao này đóng vai trò như Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ.
Gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành vòng đàm phán cuối cùng để mua lại toà nhà này với khoảng 3,5 triệu USD.
Kể từ năm 2000, Chính phủ Hàn Quốc và nhiều tổ chức Hàn kiều Mỹ đã nỗ lực mua lại căn cứ ngoại giao này nhưng gặp khó khăn trong việc đàm phán với chủ nhân của toà nhà này. Được biết, người chủ toà nhà đã sở hữu căn cứ ngoại giao này từ năm 1977.
Chính phủ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng toà nhà này trong năm nay và thu thập ý kiến các chuyên gia, các tổ chức Hàn kiều Mỹ nhằm tận dụng toà nhà này.