Quan điểm về vụ Inhyeokdang (hay còn gọi là “Đảng Cách mạng nhân dân”) của ứng cử viên tổng thống chính thức đảng cầm quyền Thế giới mới Park Geun-hye đang khuấy động giới chính trị.
Ứng cử viên Park cho biết, Tòa án tối cao từng đưa ra phán quyết trái chiều về vụ Inhyeokdang và nhiều người liên quan đến vụ việc này hiện có lời khai khác nhau. Do vậy đây là vấn đề cần được thế hệ sau đánh giá lại trong tương lai.
Trong một tin liên quan, Đại diện đảng Dân chủ thống nhất tại Quốc hội Park Jie-won khẳng định đây là một lời phát biểu thể hiện sự kỳ thị ở mức độ cao đối với Bộ Tư Pháp.
Chủ tịch đảng Dân chủ thống nhất Lee Hae-chan cũng nhấn mạnh, chỉ có một phán quyết của Tòa án tối cao về vụ Inhyeokdang và kêu gọi bà Park ngừng hành động mỹ miều hóa thời kỳ cha bà là Tổng thống Park Chung-hee nắm quyền.
Vụ Inhyeokdang là vụ Cơ quan tình báo quốc gia buộc 23 sinh viên biểu tình chống lại chế độ độc tài quân sự tội phản quốc với lý do những người này đã tham gia hoạt động trong tổ chức thân Bắc Triều Tiên gọi là “Inhyeokdang (Đảng Cách mạng nhân dân)” vào tháng 4 năm 1974.
8 trong số 23 người này bị kết án tử hình với tội danh lật đổ chế độ. Họ bị tử hình chỉ 18 giờ sau khi Toà án tối cao bác bỏ kháng cáo.
Vào năm 2007, Toà án tối cao đã truy xử trắng án cho tám người đã bị xử tử hình vì tội phản quốc sau 32 năm và ra quyết định những người này vô tội.