Được biết, một số cơ sở vật chất tại khu thử nghiệm hạt nhận của Bắc Triều Tiên ở xã Punggye, huyện Gilju, tỉnh Bắc Hamgyeong đã bị phá hỏng do ảnh hưởng của cơn bão Bolaven và Sanba từng đổ bộ vào bán đảo Hàn Quốc cuối tháng 8 và trung tuần tháng 9 vừa qua.
Do vậy, kế hoạch chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 3 của Bắc Triều Tiên có thể sẽ gặp trắc trở.
Giới chức Hàn Quốc hôm thứ Tư (26/9) cho biết, đa số các đường hầm và mỏ dùng để thử hạt nhân tại xã Punggye đã bị phá hủy do lở đất sau khi các cơn bão đi qua nước này. Ngoài ra, tháp quan trắc và một số cơ sở dưới hầm cũng không hoạt động bình thường.
Khu thử nghiệm hạt nhân ở xã Punggye là nơi tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân lần 1 và lần 2 vào năm 2006 và năm 2009. Bắc Triều Tiên gần đây cũng đã hoàn tất công trình đào các hầm mỏ mới để chuẩn bị cho vụ thử nghiệm hạt nhân tiếp theo.
Một số ý kiến cho rằng lượng đất xung quanh mỏ cho thấy, Bắc Triều Tiên có thể thử hạt nhân bất cứ lúc nào nếu đưa thiết bị ngòi nổ và vật liệu hạt nhân đặt tại đây rồi vun đất lên.
Được biết, Bình Nhưỡng hiện đang dồn sức khôi phục lại các cơ sở tại đây. Đó cũng là lý do Hàn Quốc đã loại bỏ trang thiết bị nặng trong danh sách hàng cứu trợ dành cho miền Bắc khắc phục thảm họa bão lũ gần đây để trừ khả năng Bắc Triều Tiên sử dụng thiết bị nặng cho mục đích này.
Trước đó, một trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên “38 North (vĩ tuyến 38 độ Bắc)” của Mỹ đưa tin, theo kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh hôm 29/8, Bình Nhưỡng có vẻ đã ngừng hoạt động xây dựng bệ phóng tên lửa mới tại xã Musudan, huyện Hwadae, tỉnh Bắc Hamgyeong.