Đảng cầm quyền và đảng đối lập đang có những phản ứng khác nhau về việc ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ thống nhất Moon Jae-in và ứng cử viên tổng thống độc lập Anh Cheol-soo nhất trí hợp nhất ứng cử viên tổng thống hôm 6/11.
Ủy ban trù bị bầu cử tổng thống đảng Dân chủ thống nhất hôm thứ Tư (7/11) cho rằng, 7 nội dung mà 2 bên đã thoả thuận trong cuộc gặp hôm 6/11 là một kết quả tốt đẹp, đồng thời khẳng định, đảng sẽ tiến hành một bước tiến lớn để thực hiện cải cách chính trị và cải thiện đời sống dân sinh.
Người phát ngôn Yoo Min-yeong thuộc Ủy ban trù bị bầu cử tổng thống của ứng cử viên Ahn cho biết, 2 bên sẽ đưa ra tuyên bố chung về một nền chính trị mới trong thời gian sớm nhất có thể.
Phía ứng cử viên Ahn tiết lộ, tuyên bố chung này sẽ bao gồm nội dung về cải cách chính trị, tái cơ cấu chính đảng và đoàn kết người dân.
Cùng ngày, ứng cử viên tổng thống đảng cầm quyền Thế giới mới Park Geun-hye lên tiếng chỉ trích, việc hợp nhất ứng cử viên tổng thống của phe đối lập không liên quan đến cuộc sống của người dân và không thể cải thiện tình hình khó khăn mà người dân đang phải đối mặt.
Bà Park nhấn mạnh, hiện cuộc khủng hoảng tài chính từ khu vực châu Âu đang lan rộng khắp thế giới và bối cảnh ngoại giao trên bán đảo Hàn Quốc đang có nguy cơ rơi vào bế tắc nên các ứng cử viên tổng thống cần ưu tiên tập trung vào việc cải thiện cuộc sống của người dân.
Hôm 6/11, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ thống nhất Moon Jae-in và ứng cử viên tổng thống độc lập Ahn Cheol-soo đã nhất trí hợp nhất ứng cử viên trước ngày đăng ký ứng cử viên tổng thống chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 25~26/11 tới.
Sau cuộc gặp diễn ra chỉ với 2 người vào tối 6/11, người phát ngôn 2 bên cho biết, 2 ứng cử viên đã đạt được thỏa thuận với 7 nội dung bao gồm việc lựa chọn một ứng cử viên tổng thống duy nhất trước ngày đăng ký ứng cử viên tổng thống chính thức.
2 ứng cử viên đều nhận thức rõ ràng về tình hình hiện tại, cuộc sống khó khăn của người dân và sự mong muốn cải cách chính trị. Để hướng tới cải cách chính trị, những người nắm quyền cần phải từ bỏ quyền lực và chính việc cải cách chính trị sẽ dẫn tới thay đổi chính quyền từ đảng cầm quyền sang đảng đối lập.