Hàn Quốc và Mỹ cam kết gia hạn Hiệp định năng lượng nguyên tử hiện hành cho đến tháng 3 năm 2016.
Lẽ ra Hiệp định này sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3 năm 2014.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Tư (24/4) cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành sáu vòng đàm phán từ tháng 10 năm 2010 để sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử nhưng không thu hẹp được bất đồng và chỉ nhất trí gia hạn hiệp định này hai năm nữa.
Ngoài ra, Seoul và Washington cam kết sẽ tiến hành đàm phán thường kỳ từ tháng 6 năm nay để sửa đổi hiệp định này trước năm 2016.
Hàn Quốc cho rằng mình cần được đảm bảo quyền làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng để tăng sức cạnh tranh xuất khẩu và có nguồn nhiên liệu ổn định nhưng Mỹ lại lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tới chính sách chống phổ biến hạt nhân của thế giới.
Hiệp định năng lượng nguyên tử song phương Hàn-Mỹ được ký kết vào tháng 11 năm 1972 và bắt đầu có hiệu lực vào tháng 3 năm 1973. Hiệp định được ký kết nhằm hạn chế việc Hàn Quốc sử dụng năng lượng hạt nhân và cấm Seoul làm giàu uranium hay tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng do lo ngại tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân.