Ngày 4/5, Di sản văn hóa quốc gia số một của Hàn Quốc, cổng Sungnyemun (Sùng Lễ Môn), hay còn biết đến với tên gọi Namdaemun (Nam Đại Môn) sẽ được ra mắt công chúng sau 5 năm 3 tháng vắng bóng do bị lửa thiêu trụi vào năm 2008.
Trước sự kiện vui mừng này, hôm 1/5, nghi lễ chào mừng Sungnyemun được gọi là Goyuje được cử hành tại Jongmyo (Tông Miếu), nơi thờ bài vị các bậc đế vương và hoàng hậu trong vương triều Joseon. Nghi lễ diễn ra với sự tham gia của nhóm chịu trách nhiệm trùng tu cổng thành Sungnyemun và đông đảo người dân.
Goyuje là lễ tế thắp hương, gọi hồn các quân vương và tổ tiên nhằm báo cáo việc phục nguyên Sungnyemun.
Sungnyemun được lựa chọn là Di sản văn hóa quốc gia số một của Hàn Quốc vào năm 1962, và là kiến trúc bằng gỗ cổ nhất tại Seoul. Di tích được xây dựng vào năm 1395 dưới thời Thái tổ Yi Sung-gye của triều đại Joseon và được hoàn thành vào năm 1398.