Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhấn mạnh đã đến lúc các nước Đông Bắc Á cùng Mỹ xây dựng lòng tin dựa trên hợp tác và đối thoại trong các lĩnh vực môi trường, cứu trợ thiên tai, an toàn năng lượng nguyên tử và chống khủng bố rồi dần mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực khác.
Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 8/5 (theo giờ địa phương) tại Washington, Tổng thống Park đã đề ra ba tầm nhìn và mục tiêu chung cho hai nước như sau : xây dựng nền tảng hòa bình và thống nhất trên bán đảo Hàn Quốc, xây dựng cơ chế hợp tác hòa bình trong khu vực Đông Bắc Á, đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.
Đặc biệt, bà Park khẳng định, trật tự mới của châu Á trong tương lai sẽ được quyết định dựa trên việc khắc phục thử thách được gọi là “Nghịch lý châu Á” (Asia paradox) như thế nào. Nghịch lý đó là mặc dù mức độ phụ thuộc kinh tế của các nước châu Á ngày càng tăng nhưng sự hợp tác trong lĩnh vực chính trị và an ninh vẫn dừng ở mức khiếm tốn.
Tổng thống Park Geun-hye cũng nhấn mạnh là Seoul và Washington cùng đi đầu trong việc mở rộng các bước đối thoại, từ môi trường, mở rộng giao lưu với Bình Nhưỡng đến vấn đề an ninh trên bán đảo Hàn Quốc, chẳng hạn như vấn đề hạt nhân của miền Bắc.
Theo bà Park Geun-hye, những động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ thành công nếu Hàn Quốc giữ được nền tảng kinh tế vững chắc và Chính phủ tiếp tục phát huy khả năng quản lý rủi ro. Bà nhấn mạnh Seoul sẽ nỗ lực thực hiện “Lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc” nhằm gìn giữ hòa bình và xây dựng nền tảng thống nhất trên báo đảo Hàn Quốc.
Tổng thống Park cho rằng việc cộng đồng quốc tế trừng phạt động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên trong một thời gian nhất định rồi lại thỏa hiệp chỉ tạo điều kiện cho miền Bắc tăng cường khả năng phát triển hạt nhân và làm trầm trọng thêm những bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc. Chính vì vậy, bà Park Geun-hye kêu gọi xóa bỏ cái vòng luẩn quẩn đó ngay lập tức.
Tổng thống Hàn Quốc cũng hối thúc ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhận ra yếu tố đảm bảo an ninh và an toàn của một quốc gia không phải là vũ khí hạt nhân mà là việc cải thiện chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân. Do đó, Bình Nhưỡng phải có sự lựa chọn đúng đắn để hòa nhập vào cộng đồng quốc tế.
Nhân dịp này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng đánh giá là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ trong suốt 60 năm qua đã được củng cố dựa trên niềm tin và giá trị chung. Đó chính là cơ sở để nâng mối quan hệ này lên tầm đồng minh chiến lược toàn diện.
Ngoài ra, Tổng thống Park Geun-hye còn kỳ vọng Quốc hội Mỹ hợp tác trong việc sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và vì mục đích đôi bên cùng có lợi. Bà nhận định Hiệp định năng lượng nguyên tử sẽ giúp ích cho việc phát triển công nghiệp năng lượng hạt nhân của hai nước.
Bà Park cũng cho biết mong muốn thành lập công viên hòa bình thế giới trong khu phi quân sự liên Triều.
Tổng thống Park Geun-hye là vị tổng thống thứ sáu có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ.