Khác với dự đoán, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (9/5) đã bất ngờ quyết định hạ thêm 0,25% lãi suất cơ bản vào tháng 5, từ 2,75% xuống còn 2,5%, lần đầu tiên trong vòng bảy tháng.
Nguyên nhân chính của việc cắt giảm lãi suất lần này được cho là xuất phát từ tình trạng tỷ lệ lạm phát tiêu dùng tiếp tục ở mức 1% trong năm nay, tức là gánh nặng về tình trạng giá cả leo thang tương đối nhỏ, trong khi nền kinh tế trong và ngoài nước chưa thấy có dấu hiệu hồi phục.
Một lý do nữa giải thích quyết định của BOK là dự đoán tổng sản phẩm quốc nội trong năm nay không mấy khả quan có thể dẫn tới tình trạng tăng trưởng thấp và khiến tình trạng này trở thành xu hướng thường xuyên ở Hàn Quốc, mặc dù tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong quý I đã đạt mức cao hơn so với dự đoán ban đầu.
Ngoài ra, việc 23 trong 34 nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã lần lượt giảm lãi suất cơ bản kể từ tháng 10 năm ngoái cũng là yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lần này.
Các chuyên gia nhận định là tình hình kinh tế có thể phục hồi nhanh chóng do Ngân sách bổ sung đã được Quốc hội thông qua cũng như tỷ lệ lãi suất cơ bản được cắt giảm.