Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hai di sản tư liệu của Hàn Quốc được đưa vào Ký ức Thế giới

Write: 2013-06-19 11:27:17

Nhật ký chiến tranh có tựa đề "난중일기(Loạn Trung Nhật Ký)" của Đô đốc Yi Sun-shin và các tài liệu ghi phép về Phong trào làng mới Saemaeul, hai di sản tư liệu của Hàn Quốc đã đưa vào danh sách Ký ức Thế giới của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

UNESCO đưa ra quyết định này hôm 18/6 trong cuộc họp của Ủy ban tư vấn quốc tế về Ký ức Thế giới lần thứ 11 tại thành phố Gwangju, miền Nam Hàn Quốc.

Nhật ký chiến tranh của Đô đốc Yi Sun-shin là những ghi chép cá nhân của vị tướng này về cuộc sống chiến đấu của ông trong bảy năm diễn ra chiến tranh với Nhật Bản.

Ngoài ra, những ghi chép về Phong trào làng mới Saemaeul, một sáng kiến chính trị của Tổng thống Park Chung-hee phát động năm 1970 để hiện đại hóa nền kinh tế nông thôn của Hàn Quốc, cũng đã được đưa vào Ký ức Thế giới của UNESCO.

Như vậy, Hàn Quốc sở hữu 11 thư tịch trong danh sách Ký ức Thế giới, trong đó có các tài liệu ghi chép về Phong trào vận động dân chủ 18/5 tại thành phố Gwangju vào năm 1980 và Ilseongnok (Nhật tỉnh lục) của triều đại Joseon vào cuối thế kỷ 19.

Lựa chọn của ban biên tập