Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí yêu cầu Bắc Triều Tiên thực hiện giải trừ hạt nhân một cách nghiêm túc hơn so với nội dung Thỏa thuận Mỹ-Triều vào ngày 29/2/2012.
Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Glyn Davies và Vụ trưởng châu Á-châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama hôm 19/6 (theo giờ địa phương), Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Jo Tae-yong cho biết, ba nước đã nhất trí không tổ chức cuộc đối thoại chỉ để đàm phán mà cần có cuộc đối thoại nhằm bắt đầu thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc.
Trưởng đoàn Jo Tae-yong cũng cho biết, ba bên cũng đều nhất trí sẽ yêu cầu Bình Nhưỡng thực hiện nghiêm túc hơn nghĩa vụ phi hạt nhân hóa trong nội dung Thỏa thuận 29/2/2012 giữa Thứ trưởng Bắc Triều Tiên Kim Kye-kwan và Đặc phái viên Mỹ Glyn Davies.
Lời phát biểu của ông Jo Tae-yong cho thấy Washington sẽ yêu cầu mức độ giải trừ hạt nhân cao hơn Thỏa thuận 29/2/2012, do Bình Nhưỡng đã tiếp tục thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa.
Theo Thỏa thuận trên, hai bên đã nhất trí Mỹ sẽ viện trợ lương thực để đổi lấy việc Bắc Triều Tiên tạm ngừng chương trình làm giàu uranium, phóng tên lửa tầm xa, thử nghiệm vũ khí hạt nhân và cho phép nhân viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhập cảnh miền Bắc để giám sát hoạt động hạt nhân.
Ông Jo cũng cho rằng, đề nghị đối thoại với Mỹ của Bắc Triều Tiên dường như để thảo luận phi hạt nhân hóa trên toàn thế giới chứ không chỉ trên bán đảo Hàn Quốc. Do đó, Mỹ khó có thể chấp nhận đề nghị của Bắc Triều Tiên.