Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Ba (9/7) cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để kết luận nguyên nhân nào đã gây ra vụ tai nạn máy bay Asiana tại San Francisco, Mỹ khiến hai người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương.
Phát biểu với báo chí, Vụ trưởng Vụ chính sách hàng không thuộc Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc Choi Jeong-ho cho biết, sau khi phân tích tư liệu thu thập từ hộp đen và ra-đa ở Đài kiểm soát không lưu, Mỹ tạm thời kết luận nguyên nhân tai nạn là do máy bay đã bay chậm hơn tốc độ. Tuy nhiên, khó có thể quy kết nguyên nhân chính gây tai nạn là do lỗi của phi công.
Ngoài ra, góc hạ cánh được duy trì bình thường khi máy bay chuẩn bị tiếp đất.
Trước đó, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia cho biết, vận tốc của máy bay 16 giây trước khi gặp nạn là 218km/giờ, khi va chạm vào đường băng là 191km/giờ và sau vụ va chạm là 196km/giờ, thấp hơn khá nhiều so với tốc độ mục tiêu để hạ cánh là khoảng 254 km/giờ.
Trong một tin liên quan, hiện 37 hành khách trong đó có 6 người Hàn Quốc và 6 tiếp viên vẫn còn lưu lại bệnh viện. Tất cả những người này đều đã qua cơn nguy kịch và hiện trong giai đoạn hồi phục.
Hôm 6/7, chuyến bay OZ 214 của hãng hàng không Asiana chở 291 khách và 16 thành viên phi hành đoàn đi từ Seoul tới San Francisco đáp xuống cạnh mé ngoài đường băng, phần đuôi bị gãy rời, phần thân đập xuống. Sau đó, máy bay bị trệch ra ngoài đường bay phía trái và bốc cháy.