Viện kiểm sát đã bắt đầu phân tích khoảng 100 tác phẩm nghệ thuật và đồ gốm bị tịch thu từ nhà riêng của cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan và đang xem xét việc bán các tác phẩm này để lấy tiền bù vào khoản thuế mà ông này cần phải nộp.
Hôm 16/7, Viện kiểm sát đã cử 80 nhân viên điều tra tới 10 địa điểm liên quan đến cựu Tổng thống Chun Doo-hwan để tịch thu và lục soát tài liệu, trong đó có nhà riêng của ông và nhà xuất bản sách Singongsa, nơi con trai cả cựu Tổng thống là Chun Jae-kook làm giám đốc.
Nhóm chuyên trách thu hồi tài sản bất chính thuộc Viện kiểm sát trung ương Seoul đã đến nhà riêng của cựu Tổng thống Chun Doo-hwan ở phường Yeonhui, Seoul và văn phòng làm việc của họ hàng thân nhân của ông này để tìm chứng cứ là gia đình ông đã giấu giếm tài sản lẽ ra phải bị tịch thu.
Viện Kiểm sát cũng đang điều tra quá trình gia đình của cựu Tổng thống mua các tác phẩm nghệ thuật và tìm hiểu xem có phải ông đã sử dụng quỹ đen để mua các tác phẩm này hay không.
Viện Kiểm sát nói, nếu phát hiện ra là ông Chun dùng quỹ đen để mua các tác phẩm nghệ thuật thì các tác phẩm này sẽ được đưa ra bán đấu giá và sử dụng cho việc nộp thuế của ông Chun.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát đang điều tra các tài sản giấu giếm của công ty giả ở nước ngoài mà gia đình ông Chun Doo-hwan thành lập bằng tên của các con trai của ông.
Cựu tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan từng bị Tòa án tối cao tuyên phạt phải nộp 225 tỷ won vào năm 1997. Tuy nhiên, cho đến nay, ông mới chỉ nộp một khoản tiền rất nhỏ. Viện Kiểm sát có nhiệm vụ tiếp tục thu hồi tới hơn 167 tỷ won (tương đương khoảng 150 triệu USD). Ngoài ra, khoản tiền thuế ông chưa nộp cũng lên tới hàng chục tỷ won.
Cựu tổng thống bị nghi ngờ đã đăng ký tài sản bằng tên các thành viên trong gia đình mình. Cơ quan chức năng cũng cho rằng số tài sản bất chính của ông đã trở thành tài sản tích lũy của các thành viên gia đình.
Ông Chun Doo-hwan từng là tổng thống Hàn Quốc từ năm 1980 đến 1988.