Viện kiểm sát đã truy tố Chủ tịch Tập đoàn CJ Lee Jae-hyun với tội danh lập quỹ đen, biển thủ, trốn thuế tổng trị giá 200 tỷ won (tương đương 178 triệu USD).
Các công tố viên còn truy tố một người đàn ông mang họ Shin bị nghi là đã quản lý quỹ đen của chủ tịch Tập đoàn CJ, đồng thời truy tố tại ngoại ba người, trong đó có phó giám đốc phụ trách tài chính thuộc Tập đoàn CJ.
Chủ tịch Lee Jae-hyun cũng bị tình nghi đã ép buộc chi nhánh của công ty CJ tại Nhật Bản đứng ra bảo lãnh và cho vay thế chấp khi ông mua hai tòa nhà tại Tokyo với mục đích cá nhân.
Được biết, kể từ năm 1998, ông Lee đã gây quỹ đen 620 tỷ won (tương đương 550 triệu USD), trong đó có quỹ đen ở nước ngoài trị giá 260 tỷ won.
Theo một quan chức của Viện kiểm sát, số quỹ này bao gồm tài sản thừa kế và vốn biển thủ từ công ty. Ông này còn cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ trốn thuế thông qua hoạt động nước ngoài của một nhà tài phiệt tại Hàn Quốc.
Viện kiểm sát cũng chuyển thông tin này cho Cơ quan thuế quốc gia để thu hồi số tiền trốn thuế. Các công tố viên sẽ tiếp tục điều tra nghi vấn về việc Chủ tịch Lee Jae-hyun tham gia dàn xếp giá cổ phiếu của các công ty con của Tập đoàn CJ.
Trong một tin liên quan, Chủ tịch Lee Jae-hyun đã xin lỗi người dân và khiêm tốn chấp nhận kết quả điều tra của Viện kiểm sát.