Liên minh cầm quyền của đảng Dân chủ Tự do và đảng Công minh Mới tại Nhật Bản đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 21/7 để bầu chọn 121 trong tổng số 242 ghế ở Thượng viện.
Tổng cộng có 433 ứng cử viên tranh cử để chiếm một nửa số ghế Thượng viện (121 ghế) được bầu lại trong kì này.
Theo kết quả kiểm phiếu hôm thứ Hai (22/7), đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng đảng Công Minh Mới giành 76 trong số 121 ghế.
Nếu tính cả 59 ghế mà họ đang nắm giữ, Liên minh đảng Dân chủ Tự do và đảng Công minh Mới hiện giờ chiếm 135 trong tổng số 242 ghế ở Thượng viện.
Chiến thắng này sẽ tạo tiền đề cho Thủ tướng Shinzo Abe điều hành đất nước ổn định cho đến năm 2016, thời điểm cuộc bầu cử Thượng viện tiếp theo diễn ra.
Ngoài ra, điều này cũng giúp ông Shinzo Abe tăng tốc thực hiện các chính sách cải tổ kinh tế.
Đây là lần đầu tiên đảng Dân chủ Tự do trở thành đảng chiếm nhiều ghế nhất tại Thượng viện kể từ năm 2007.
Đảng Dân chủ, đảng sở hữu nhiều ghế nhất tại Thượng viện trước đây, lần này chỉ chiếm 17 ghế, trong khi đảng Hội Duy tân giành 8 ghế.
Đây là kết quả tồi tệ nhất đối với đảng Dân chủ kể từ khi được thành lập vào năm 1996.
Các chuyên gia phân tích, kết quả bầu cử Thượng viện lần này phản ánh niềm hy vọng của người dân về sự ổn định chính trị và chính sách hồi phục kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe dù tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với ông Shinzo Abe tụt xuống chỉ còn 50%.
Với chiến thắng này, nhóm cầm quyền sẽ chiếm đa số ở cả hai viện của quốc hội. Điều này sẽ cho phép thay đổi Hiến pháp, điều chưa từng xảy ra trong suốt quá trình lịch sử của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai.
Ông Shinzo Abe đã quay lại nắm quyền sau chiến thắng ở Hạ viện vào tháng 12 năm 2012. Thủ tướng Nhật cho biết sẽ tiếp tục tập trung vực dậy kinh tế với chính sách nới lỏng định lượng, chi tiêu tài chính và chiến lược tăng trưởng bao gồm cả cải tổ cấu trúc nền kinh tế.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng lo ngại rằng Thủ tướng Abe sẽ quay về với chính sách bảo thủ mà ông vẫn theo đuổi và tập trung sửa lại “Hiến pháp thời bình”. Biến chuyển này cùng với nỗ lực tăng cường quốc phòng sẽ làm quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc càng thêm căng thẳng.