Đảng cầm quyền Thế giới mới và đảng đối lập Dân chủ hôm 22/7 đã kết luận Cơ quan lưu trữ quốc gia không bảo quản biên bản ghi chép Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007.
Đảng Thế giới mới ngay lập tức kêu gọi Viện kiểm sát làm sáng tỏ số phận biên bản ghi chép Hội nghị thượng đỉnh xem có phải chúng không còn tồn tại do Chính phủ đương nhiệm hoặc Chính phủ kế nhiệm lúc đó đã bỏ sót.
Đảng này cũng lên tiếng chỉ trích việc ông Moon Jae-in, cựu ứng cử viên của đảng Dân chủ thống nhất (tên cũ của đảng Dân chủ) trong cuộc bầu cử tổng thống 2012, tiếp tục giữ im lặng về sự tồn tại của tài liệu này. Ông Moon Jae-in từng là Chánh văn phòng Phủ tổng thống cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống Roh Moo-hyun và cũng từng đảm nhiệm chức Chủ tịch ủy ban trù bị Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
Trong khi đó, đảng Dân chủ kêu gọi đảng Thế giới mới chấm dứt những tranh cãi vô nghĩa và bắt đầu tham khảo những tài liệu liên quan đến Hội nghị trên được Cơ quan lưu trữ quốc gia gửi tới Quốc hội.
Đảng Dân chủ khẳng định cần phải xác nhận xem Tổng thống Roh Moo-hyun thực sự có ý định xóa bỏ đường ranh giới liên Triều trên biển hay không bằng việc tham khảo các tài liệu, ghi chép, biên bản các cuộc họp trước và sau Hội nghị thượng đỉnh năm 2007. Hôm 23/7, đảng này đã bắt đầu đơn phương tham khảo các tài liệu trên.