Trong cuộc họp nội các do Thủ tướng Chung Hong-won chủ trì hôm thứ Ba (30/7), các bộ trưởng đã thẩm định và thông qua dự luật chống hối lộ đối với viên chức, công chức Nhà nước.
Theo dự luật này, bất cứ viên chức, công chức Nhà nước nào nhận tiền hoặc vật dụng quý giá sẽ phải nộp phạt gấp đôi hoặc gấp năm lần số tiền hoặc món quà đã nhận.
Nhân viên Nhà nước nhận hối lộ và lạm dụng quyền lợi cũng sẽ bị phạt tù dưới hai năm hoặc phạt tiền dưới 20 triệu won (tương đương 18.000 USD).
Nhân viên Nhà nước làm giàu bất chính bằng việc sử dụng những thông tin bí mật trong hoạt động nghiệp vụ cũng sẽ bị phạt tù dưới bảy năm hoặc phạt tiền dưới 50 triệu won (45.000 USD).
Ngoài ra, các công chức Nhà nước cấp cao từ chức thứ trưởng trở lên nếu từng làm việc tại các công ty hoặc tổ chức tư nhân thì phải khai rõ điều đó trong lý lịch và không được phép thực hiện nghiệp vụ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty, tổ chức đó trong vòng hai năm.
Dự luật này cũng cấm các quan chức cấp cao dành ưu tiên cho gia đình, thân thích để ký hợp đồng với cơ quan mình đang phục vụ, đồng thời không được phép ưu đãi tuyển dụng thành viên gia đình và họ hàng.
Dự luật chống hối lộ sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào đầu tháng 8.