Hôm 6/8, Nhật Bản đã giới thiệu tàu sân bay mới mang tên “Izumo” với trọng tải choán nước 27.000 tấn, chiều dài 248 mét, chiều rộng 38 mét có thể chở 14 máy bay trực thăng chống tàu ngầm, tức là nhiều gấp hai lần so với tàu Dokdo của Hàn Quốc.
So với Huga và Ise, hai tàu hộ vệ trực thăng quy mô lớn mà Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản hiện đang sở hữu thì chiều dài của Izumo dài hơn 50 mét.
Như vậy, Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản sở hữu khả năng chiến đấu trên biển mạnh nhất trên thế giới với 22 tàu có trọng tải choán nước hơn 3.000 tấn và 6 tàu khu trục Aegis.
Các chuyên gia phân tích, việc Nhật Bản chế tạo tàu sân bay mới này nhằm tăng cường khả năng chiến đấu, chứ không phải để phòng vệ nữa.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, việc Tokyo đóng tàu sân bay này liên quan đến việc chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe muốn thực hiện quyền tự vệ tập thể ở mức độ mạnh hơn.
Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố, nước này có thể thực hiện quyền tự vệ tập thể khi các nước đồng minh bị kẻ thù tấn công.