Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài dẫn đến nguy cơ thiếu điện, sáng thứ Hai (12/8) mức cảnh báo "bình thường" đã được ban bố. Đây là cấp độ mức thấp nhất trong năm cấp độ cảnh báo thiếu điện.
Sàn giao dịch năng lượng Hàn Quốc (KPX) cho biết đã đưa ra mức báo động này sau khi nhận định tình trạng nguồn điện dự trữ chỉ duy trì dưới 5 triệu kW trong hơn 20 phút tính đến 11h sáng 12 tháng 8.
Các cơ quan hữu quan về điện năng cho biết đang đối phó với tình trạng lượng điện dữ trữ giảm xuống mức 1,6 triệu kW, khi đó mức báo động này sẽ được đưa lên cấp cao hơn là "cảnh giác". Hiện tại các cơ sở sản xuất điện tư nhân đã được đưa vào mục các biện pháp đối phó bất thường.
"Cảnh giác" là cấp độ trước "nghiêm trọng" từng được ban bố khi xảy ra sự cố thiếu điện 15/9 năm 2011. Trong trường hợp cảnh báo được nâng cấp lên "cảnh giác", các cơ quan công cộng sẽ phải tiến hành thêm một số biện pháp đối phó như tự giác cắt điện.
Được biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp đối phó như tận dụng các cơ sở sản xuất điện tư nhân, điều chỉnh điện áp, ban hành các quy chế về tiết kiệm điện mang tính nghĩa vụ trong các ngành công nghiệp nhằm nâng lượng điện dự trữ lên mức 3,69 triệu kW.
Các cơ quan này cũng đang kêu gọi các hộ gia đình, văn phòng, doanh nghiệp cùng tiến hành tiết kiệm điện vào thời gian ban ngày cho đến 6h tối là thời điểm có nhu cầu tiêu thụ điện lớn.
Trường hợp lượng điện dự trữ giảm xuống mức dưới 2 triệu kW, còi báo động sẽ được phát trên toàn quốc, và sẽ có 426 doanh nghiệp phải tiến hành cắt điện khẩn cấp.
Trường hợp lượng điện dự trữ tụt xuống còn 1 triệu kW, mức báo động sẽ là "nghiêm trọng", các cơ quan điện năng sẽ phải tiến hành cắt điện cưỡng chế luân phiên.
Hệ thống báo động về điện năng của Hàn Quốc được chia làm năm mức là “bình thường”, “quan tâm”, “chú ý”, “cảnh giác” và “nghiêm trọng”.