Tổng giá trị đăng ký khai báo tài sản của người Hàn Quốc tại ngân hàng nước ngoài trong năm 2013 đã tăng đáng kể so với năm ngoái.
Cơ quan Thuế quốc gia hôm thứ Ba (20/8) cho biết đến nay, đã có tới 678 cá nhân đăng ký khai báo với giá trị tài sản lên đến 22.800 tỷ won (tương đương 20,3 tỷ USD), tăng 23% so với năm trước đó.
Quy chế về quản lý tài khoản ngân hàng được tăng cường trong năm nay với các quy định, như công khai thông tin riêng của các cá nhân và công ty sở hữu tài khoản hơn 5 tỷ won (tương đương 4,5 triệu USD) mà không khai báo. Nhờ vậy mà số đăng ký, khai báo trong hạng mục này đã tăng lên đáng kể.
Cụ thể, số cá nhân sở hữu tài khoản hơn 5 tỷ won đã khai báo trong năm nay là 78 người, chiếm 25% tổng số khai báo, tăng 10 người so với năm ngoái. Có 199 doanh nghiệp khai báo, chiếm 54%, tăng 30 đơn vị so với năm ngoái.
Các ngân hàng của Nhật Bản, Mỹ và Singapore là những nơi được người dân Hàn Quốc tin tưởng, gửi tiền nhiều nhất, trong khi các doanh nghiệp thường mở tài khoản tại Nhật Bản, Mỹ và Trung quốc.
Ngoài ra, khoảng 2.500 tỷ won (tương đương 223 triệu USD) đang được gửi tại các ngân hàng ở các quốc gia được cho là "thiên đường trốn thuế" như Thụy Sỹ.
Trong một tin liên quan, Cơ quan Thuế quốc gia đã phát hiện 47 cá nhân và doanh nghiệp không khai báo tài khoản ở ngân hàng nước ngoài nhờ tận dụng những nguồn thông tin thu thập được tại các nước. Nếu phát hiện chứng cứ đối với hành vi trốn thuế, Cơ quan Thuế quốc gia sẽ tiến hành điều tra.
Cơ quan này cũng sẽ lần theo các tài khoản của những cá nhân hay doanh nghiệp chưa đăng ký khai báo đối với tài khoản ngân hàng có nhiều khả năng được dùng để trốn thuế bằng các hoạt động tại nước ngoài.