Theo kết quả điều tra dịch tễ đối với 1,3 triệu người Hàn Quốc từng kiểm tra sức khỏe từ năm 1992 đến 1995, khả năng mắc bệnh ung thư thanh quản và ung thư phổi của người hút thuốc lá tăng gấp 5-6 lần so với người không hút thuốc lá.
Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia hôm thứ Ba (27/8) cho biết, theo phân tích khả năng phát bệnh và mức tiến triển bệnh sau 19 năm đối với 1,3 triệu người trên thì thấy có 140.000 người mắc bệnh ung thư.
Xét theo kết quả phân tích về mối quan hệ giữa việc hút thuốc và khả năng mắc bệnh, nam giới hút thuốc có nguy cơ mắc các bệnh ung thư thanh quản, ung thư phổi, ung thư thực quản cao hơn nam giới không hút thuốc lần lượt là 6,5 lần, 4,6 lần và 3,6 lần.
Trong khi đó, phụ nữ hút thuốc có tỷ lệ mắc bệnh ung thư thanh quản, ung thư tụy cao hơn so với phụ nữ không hút thuốc là 5,5 và 3,6 lần.
Ngoài ra, thời gian cai thuốc lá càng dài thì nguy cơ mắc ung thư phổi và các bệnh tim mạch càng thấp. Khả năng mắc ung thư phổi giảm xuống một nửa sau sáu năm cai thuốc lá.
Theo Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia, cuộc điều tra lần này là lần tiến hành phân tích khối dữ liệu lớn nhất châu Á.
Chi phí bảo hiểm y tế chữa bệnh cho các trường hợp mắc bệnh do hút thuốc lá trong năm 2011 lên tới 1.690 tỷ won (tương đương hơn 1,5 tỷ USD), chiếm 3,7%.
Hiện nay toàn bộ chi phí này là do cơ quan bảo hiểm chi trả nên dựa theo tình hình sức khỏe của người hút thuốc, cơ quan sẽ đưa ra biện pháp cấm hút thuốc lá từ nhiều góc độ, chẳng hạn như xem xét phương án yêu cầu các công ty sản xuất thuốc lá bồi thường khoản chi phí chữa bệnh do hút thuốc lá gây nên.