Gia đình cựu Tổng thống Chun Doo-hwan đã xin lỗi người dân và tuyên bố sẽ tự nguyện nộp toàn bộ số tiền phạt chưa nộp là khoảng 167,2 tỷ won (tương đương khoảng 153,7 triệu USD).
Như vậy, 16 năm sau khi bị Tòa án tuyên phạt phải nộp 225 tỷ won với tội danh huy động các khoản tiền hối lộ, lập quỹ đen, cựu Tổng thống Chun cuối cùng sẽ nộp đủ số tiền này.
Trong bài phát biểu trước Viện kiểm sát trung ương Seoul hôm thứ Ba (10/9), con trai cả cựu tổng thống là ông Chun Jae-kook đã xin lỗi người dân vì không giải quyết được vấn đề này một cách suôn sẻ.
Nhân dịp này, ông Chun Jae-kook cũng công bố kế hoạch nộp số tiền phạt còn lại. Theo đó, ông sẽ từ bỏ toàn bộ quyền sở hữu tài sản trị giá 90 tỷ won mà Viện kiểm sát tịch thu, trong đó có vườn riêng ở phường Yonhui, đất đai tại Osan (tỉnh Gyeonggi), nông trang Herb Village ở huyện Yeonchon (tỉnh Gyeonggi), Viện nghiên cứu mỹ thuật Hàn Quốc ở phường Pyeongchang, quận Jongno (Seoul) và các tác phẩm nghệ thuật. Số tiền còn lại sẽ được con cái gia đình ông Chun phân chia nhau trả.
Vợ chồng cựu Tổng thống Chun Doo-hwan sẽ nộp căn nhà ở phường Yonhui đứng tên phu nhân Lee Sun-ja. Tuy nhiên ông Chun Jae-kook bày tỏ mong muốn Chính phủ cho phép cha mẹ mình có thể sống tại ngôi nhà này.
Ngoài ra, con trai thứ hai là Chun Jae-yong sẽ tự nguyện nộp toàn bộ đất đai sở hữu ở phường Seocho (Seoul) và Osan (tỉnh Gyeonggi), con trai thứ ba Chun Jae-man sẽ từ bỏ quyền sở hữu tòa nhà đứng tên ông và vợ ông. còn con gái Chun Hyo-seon sẽ góp 4 tỷ won.
Thông gia của cựu tổng thống là Chủ tịch công ty Dongawon Lee Hee-sang cũng sẽ dần dần nộp khoản tiền phạt 27,5 tỷ won.
Tổng cộng gia đình ông Chun Doo-hwan sẽ nộp 170,3 tỷ won tiền phạt bao gồm bất động sản, tài sản tài chính và vốn.
Ngay sau khi đọc bài phát biểu, con trai cả Chun Jae-kook đã trình Viện kiểm sát kế hoạch nộp tiền phạt và giấy cam kết cụ thể.