Chuyên gia về chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Mỹ, ông Joshua Pollack, cho biết dường như Bắc Triều Tiên có thể đã nắm bắt được kỹ thuật tự sản xuất các thiết bị quan trọng của máy ly tâm để làm giàu uranium và tạo ra bom hạt nhân sử dụng uranium.
Theo ông Joshua Pollack, kể từ năm 2003, Bắc Triều Tiên không còn lệ thuộc vào việc nhập khẩu các thiết bị quan trọng của máy ly tâm.
Kết quả này được phân tích dựa trên các bức ảnh cũng như thông tin từ nhiều phương tiện truyền thông, tạp chí khoa học và những tài liệu tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, miền Bắc vẫn phải nhập khẩu hoàn toàn một số nguyên vật liệu cho máy ly tâm.
Theo ông Pollack, điều này cũng đồng nghĩa với việc các chính sách dựa trên kiểm soát xuất khẩu, cấm vận và ngăn chặn mà cộng đồng quốc tế vẫn đang sử dụng đối với Bắc Triều Tiên đã không còn hiệu quả. Suốt thập kỷ qua, những chính sách này vẫn là trọng tâm trong các nỗ lực buộc Bắc Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân.
Từ năm 2006 đến nay, Bình Nhưỡng đã thực hiện ba vụ thử hạt nhân.